Phẩm chất người lính vẫn sáng mãi trong hoạt động điều dưỡng

2020-06-30 09:05:43 0 Bình luận
Năm 2020 công tác điều dưỡng người có công với cách mạng được triển khai muộn hơn so với hàng năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trung tâm Điều dưỡng NCC số II Hà Nội chính thức tổ chức kế hoạch điều dưỡng từ ngày 01/6/2020, trong tháng 6 với 4 đợt điều dưỡng tại Trung tâm gồm 468 đại biểu người có công của các quận, huyện: Gia Lâm, Ba Đình, Thanh Xuân, Ứng Hòa, Sơn Tây, Quốc Oai.

Mặc dù tháng 6 là tháng cao điểm nắng nóng nhưng 04 đợt điều dưỡng vừa qua 6/6 quận huyện đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Năm nay, Trung tâm đã làm tốt công tác truyền thông, trước khi triển khai kế hoạch điều dưỡng, Trung tâm đã làm việc cụ thể với từng quận, huyện, tổ chức phát tờ rơi quảng bá về Trung tâm và lịch trình hoạt động trong đợt điều dưỡng đến tận tay người có công. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được Trung tâm đề cao, các hoạt động điều dưỡng đều gắn với công tác phòng dịch Covid-19 nên công tác phục vụ điều dưỡng người có công được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các hoạt động điều dưỡng có nhiều đổi mới từ công tác phục vụ các bữa ăn, thái độ phục vụ, việc tổ chức khám xây dựng bệnh án và kết luận sau đợt điều dưỡng, phát huy tư vấn cá nhân, tiếp tục triển khai tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí, triển khai mô hình tắm khoáng tại Kim Bôi – Hòa Bình lồng ghép trong mỗi đợt điều dưỡng tại Trung tâm, các thiết bị trong các phòng điều dưỡng được nâng cấp đầy đủ, tiện nghi, hiện đại...Với những sự đổi mới đó đã để lại rất nhiều ấn tượng, cảm xúc đối với người có công đến điều dưỡng tại Trung tâm.

Thời tiết nắng nóng, công tác phục vụ vất vả hơn rất nhiều nhưng cán bộ nhân viên Trung tâm luôn cố gắng, nỗ lực để người có công được đón nhận kết quả phục vụ tốt nhất, để lại cho Đoàn quận Ba Đình nhiều ấn tượng tốt đẹp.

 Bác Nguyễn Văn Quán, sinh năm 1953, thương binh 4/4 hiện ở 25 Vạn Bảo, quận Ba Đình rất xúc động trước tình cảm và sự chăm sóc tận tình, chân thành, chu đáo của cán bộ nhân viên Trung tâm. Ngay trong đợt nghỉ dưỡng Bác Quán đã tặng Trung tâm 20 bức tranh do chính tay Bác vẽ để trang trí, tô điểm cho các phòng nghỉ dưỡng.

Bác Du Văn Ngọ, sinh năm 1952, thương binh 4/4 hiện ở Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây trong đợt điều dưỡng vừa qua đã nhặt được 01 chiếc nhẫn vàng đeo tay. Bác đã cùng Trung tâm thông báo và trao trả lại cho người bị mất là thành viên cùng trong đoàn điều dưỡng. Việc làm của Bác Ngọ đã để lại ấn tượng cho chúng tôi về phẩm chất của người lính, dù bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào vẫn sáng mãi chữ tâm.

Bác Nguyễn Văn Quán – Đoàn NCC quận Ba Đình tặng tranh cho Trung tâm.

Bác Nguyễn Duy Trưởng, điều dưỡng viên thuộc đoàn huyện Quốc Oai đã thể hiện tình cảm của mình với Trung tâm bằng những vần thơ mộc mạc, nhưng đầy ý nghĩa:

“Lần đầu đến với Biên Giang

Trung tâm Điều dưỡng khang trang thế này

Khuôn viên rợp mát bóng cây

Màu xanh nhãn, sấu…nhà xây đàng hoàng

Bước vào cửa thật ngỡ ngàng

Lời chào đón tiếp, rộn ràng niềm vui

Tình cảm phấn khởi nhân đôi

Giám đốc phục vụ tận nơi đón đoàn

                                             …

Thời gian nhanh đến cơm trưa

Nhà ăn phục vụ say sưa lòng người

Mọi người vui vẻ tươi cười

Ăn ngon đủ chất, món tươi mỗi ngày

Mấy ngày điều dưỡng nơi đây

Tôi đây nhớ mãi nơi này khó quên

Hẹn ngày điều dưỡng luân phiên

Năm hai hai đến tôi liền về đây…”

Với những tình cảm của các cụ, các bác cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong cán bộ nhân viên Trung tâm Điều dưỡng NCC số II Hà Nội, các cụ, các bác là tấm gương sáng để chúng tôi học hỏi và có thêm niềm tin và động lực để cống hiến nhiều hơn nữa trong công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Qua đây chúng tôi muốn gửi thông điệp sâu sắc rằng: Hãy đến điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng NCC số II Hà Nội, địa chỉ tin cậy, an lành, ở đó luôn thắp sáng phẩm chất người lính Bộ đội cụ Hồ, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn sáng chữ tâm giữa tình người./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...